Thư viện Alexandrina và 555.555 cuốn sách

Thứ Bảy, 24/11/2007, 10:00
Cách đây 2000 năm, Alenxandrie chứa hơn 750 nghìn bản thảo. Bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi năm 391 sau CN, thư viện chỉ còn nằm lại trong ký ức con người và là bằng chứng của tri thức nhân loại.

Thư viện kế thừa Bibliotheca Alexandrina cho đến ngày 22/10/2007, ngày thành lập đã chứa đến tựa sách thứ 555.555. Lịch sử của thư viện kế thừa bắt đầu từ năm 1974 khi Đại học Alexandrie quyết định thành lập ngay tại địa điểm của thư viện cổ ngày xưa một trung tâm lưu trữ tri thức nhân loại.

Năm 1988, tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc đã đề ra một cuộc thi để tìm ra bản vẽ kiến trúc thích hợp cho thư viện theo sáng kiến của Ai Cập. Lúc đó Na Uy giành được hợp đồng kiến trúc với dự án hoành tráng trị giá hơn 20 triệu đôla.

Sảnh đọc không dưới 7 tầng chiếm diện tích 11.000 m2 có khả năng tiếp đón hơn 2.000 độc giả. Được tài trợ bởi các nguồn độc lập, thư viện có thể chứa đến 8 triệu cuốn sách. Với nhịp độ nhận sách như hiện nay, người ta dự đoán phải đến 80 năm nữa các kệ sách trong thư viện mới hết chỗ!

Giám đốc thư viện, ông Ismail Serageldin còn có tham vọng muốn chuyển đổi thư viện hiện tại thành một trung tâm ảo khổng lồ với những cuốn sách được số hoá và lưu trữ trên nhiều server để toàn thế giới có thể tiếp cận

T.P. (theo Courrier)
.
.