Tổng thống Kosovo sử dụng bằng giả

Thứ Ba, 27/12/2011, 05:35

Tờ nhật báo Zeri phát hành tại thủ đô Pristina vừa dẫn lại nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra và Kiểm soát toàn Kosovo, khẳng định bà Atifete Jahjaga 36 tuổi (ảnh) đương kim Tổng thống Kosovo đã sử dụng văn bằng phi pháp, không phù hợp với Luật Giáo dục chung.

Vốn là Phó Giám đốc Cảnh sát Quốc gia trước khi được quốc hội phê chuẩn chức danh tổng thống hơn 8 tháng trước, vào năm 2006 Thiếu tướng A. Jahjaga cùng với nhiều sĩ quan cảnh sát cao cấp khác đã theo học khóa nghiệp vụ đặc biệt ở Pristina, do Viện Tội phạm thuộc khoa Hình sự học của Đại học Tổng hợp Sarajevo (Bosnia và Herzegovina) đứng ra tổ chức.

Nhưng kết quả điều tra sau đó cho thấy cơ sở này không có giấy phép hoạt động tại Kosovo, do vậy những văn bằng cũng như chứng chỉ đã cấp đều thuộc diện bất hợp pháp

Q.P. (theo báo nước ngoài)
.
.