Top 10 nghệ sĩ giàu nhất Vương quốc Anh

Thứ Bảy, 30/05/2020, 12:00
Theo thông lệ thường niên, tạp chí chuyên xếp hạng đầy uy tín Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách 10 nghệ sĩ có tổng tài sản cao nhất ở Anh, tính đến thời điểm đầu tháng 3-2020.

Vị trí đứng đầu là cặp nghệ sĩ huyền thoại gồm nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber, 78 tuổi (ảnh trái), và nghệ sĩ nổi tiếng Sir Paul McCartney, 77 tuổi (ảnh phải).

Cả 2 đều có tổng số tài sản là 800 triệu bảng Anh (GBP), tương đương 981,5 triệu USD. Xếp thứ 3 là nữ ca sĩ người Anh gốc Barbados Rihanna, 32 tuổi, tuy trong thời gian chính thức định cư tại Anh, Rihanna không phát hành sản phẩm âm nhạc mới nào, còn phần tài sản chủ yếu do thương hiệu thời trang Fenti mang lại là 468 triệu GBP (575 triệu USD). 

Đứng thứ 4 là ca sĩ gạo cội Sir Elton John, 73 tuổi, có tổng tài sản là 360 triệu GBP (442 triệu USD). Xếp thứ 5 là ca sĩ kiêm thủ lĩnh của ban nhạc cự phách The Rolling Stones Mick Jagger, 76 tuổi, có tài sản là 285 triệu GBP (350 triệu USD). Đứng thứ 6 là 2 nhân vật nổi tiếng gồm bà Olivia Harrison, 72 tuổi, góa phụ của cố thành viên ban nhạc The Beatles George Harrison (1943-2001) và ca sĩ cựu trào Keith Richards của nhóm nhạc The Rolling Stones, 76 tuổi, cùng có tổng tài sản là 270 triệu GBP (331 triệu USD). 

Xếp thứ 8 là tay trống huyền thoại của ban nhạc The Beatles Ringo Starr, 79 tuổi, có tài sản trị giá 260 triệu GBP (319 triệu USD). Đứng thứ 9 là biên đạo múa kiêm vũ công Michael Flatley, 61 tuổi, có tài sản là 206 triệu GBP (253 triệu USD).

Đồng xếp thứ 10 là 3 ca sĩ trứ danh gồm Rod Stewart, 75 tuổi, Sting, 68 tuổi và Ed Sheeran, 29 tuổi, cùng có số tài sản trị giá 200 triệu GBP (245 triệu USD).

Q.Long (theo Forbes)
.
.