Tốt nghiệp đại học ở tuổi 81

Thứ Sáu, 01/04/2005, 07:05

Với khoá luận đạt 18/20 điểm, ông lão Edouard Soffray, 81 tuổi, người Pháp, vừa nhận được bằng cử nhân Khoa Lịch sử, trường Đại học Montpellier.

Hồi nhỏ, do hoàn cảnh gia đình nên ông Edouard chỉ học đến lớp 10 rồi đành bỏ để làm công nhân ngành cơ khí. Mãi đến năm 39 tuổi và phải thi đến lần thứ ba, ông Edouard mới đỗ tú tài.

Năm 1981, sau khi về hưu ở tuổi 57, ông chuyển đến sinh sống tại thành phố Montpellier cùng với gia đình và quyết tâm học đại học. Thế nhưng, việc học của ông bị gián đoạn nhiều lần do phải vào bệnh viện để chữa trị chứng viêm khớp mãn tính

H.P (Theo Le Point)
.
.