Trồng rau trong vũ trụ

Thứ Tư, 26/08/2015, 05:15
Trong ảnh là phi hành gia người Mỹ Kjell N. Lindgren (trái), cùng đồng nghiệp Scott Kelly đang thưởng thức món rau sống trộn giấm từ mẻ xà lách lá đỏ, vừa thu hoạch trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 10/8 vừa qua, trở thành loại rau ăn sống đầu tiên phát triển trong điều kiện ánh sáng nhân tạo và môi trường không trọng lực.

Theo tiến sĩ Gioia Massa, người phụ trách Dự án trồng rau trên vũ trụ của Cơ quan Không gian Hoa Kỳ (NASA), thì số hạt giống xà lách được đem lên không gian từ tháng 2/2014, đến đầu tháng 7/2015 NASA mới quyết định đem trồng thử và đem lại kết quả mỹ mãn sau 33 ngày gieo hạt.

“Sản phẩm rau tươi rất hữu ích cho các phi hành gia cả về mặt thể chất lẫn tâm lý, nhất là với những người xa trái đất lâu ngày để tham gia vào các chương trình thám hiểm vũ trụ dài hạn như lên sao Hỏa chẳng hạn”, Tiến sĩ G. Massa cho biết.

Q.Phú (theo AP)
.
.