Trứng phục sinh bằng... băng

Thứ Sáu, 23/04/2010, 10:35
Tác phẩm trứng Phục sinh điêu khắc từ băng của các nghệ nhân Nga được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là lớn nhất thế giới.

Quả trứng khổng lồ này được làm từ một loại băng trong suốt như pha lê, thực hiện hoàn toàn ngoài trời trong nhiệt độ giá lạnh xuống dưới 0°C, có chiều cao 2m, nặng 800kg, đường kính 90cm và được thực hiện tại công viên Filevskiy (Nga).

Tác phẩm này là sự tiếp nối truyền thống từ Carl Fabergé, tác giả của quả trứng Phục sinh được điêu khắc những họa tiết hết sức cầu kỳ và công phu để dâng tặng cho Sa hoàng Nga Alexander đệ tam

Đinh Lệ (theo báo Nga)
.
.