Trung tâm sản xuất điện mặt trời lớn nhất thế giới

Thứ Sáu, 08/12/2006, 14:00
Một kỷ lục mới về nhà máy điện mặt trời.

Tận dụng lợi thế có đến 3.000 giờ thường xuyên có ánh nắng mặt trời hàng năm của vùng Serpa, cách thủ đô Lisbon 300km, Chính phủ Bồ Đào Nha đã cho xây dựng tại đây một nhà máy sản xuất điện mặt trời lớn nhất thế giới.

52.000 tấm pin mặt trời được lắp đặt trên diện tích 60 hécta sẽ sản xuất được 11 mw giờ điện, đủ để cung cấp nhu cầu sử dụng điện cho 8.000 hộ dân.

Kỷ lục thế giới trước đây thuộc về nhà máy điện mặt trời Mulhausen của Đức sản xuất được 6,3 mw giờ điện

Văn Hoà (Theo Ca m'intéresse)
.
.