Truyền thống thả gà lôi của Hoàng Gia Nhật

Chủ Nhật, 29/01/2006, 10:23
Tại Nhật, gà lôi được xem là con vật biểu tượng cho lòng dũng cảm, sức mạnh và may mắn.

Theo thông lệ đã có từ năm 1947, cứ vào dịp đầu năm mới, tại khu dinh thự hoàng gia Nasu ở thủ đô Tokyo lại  diễn ra lễ thả gà lôi do Hoàng đế Akihito và Hoàng hậu Michiko thực hiện để cầu mong một năm mới đầy may mắn, sức mạnh cho người dân và đất nước. Những con gà lôi được tận tay hoàng đế và hoàng hậu Nhật thả đều được bọc ở chân loại tiền có  mệnh giá 10.000 yen

V.H (Theo Point de Vue)
.
.