Vận động viên Olympic cự phách
Lần đầu tiên đấu thủ O. Chusovitina trở thành vận động viên Olympic khi mới 17 tuổi, trong màu cờ sắc áo của Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (SNG), thực thể địa chính trị kế thừa Liên bang Xôviết cũ tại Thế vận hội Mùa hè năm 1992 ở Barcelona (Tây Ban Nha), rồi giành được Huy chương Vàng môn thể dục dụng cụ ở hạng dưới 50kg, trở thành vận động viên mới tham gia Olympic lần đầu đã đoạt Huy chương Vàng.
Kế đến trong 3 kỳ Thế vận hội tiếp theo là Olympic-1996 tại Atlanta (Mỹ), Olympic-2000 ở Sydney (Australia) và Olympic-2004 tại Athens (Hy Lạp), O. Chusovitina là tuyển thủ đại diện đất nước Uzbekistan quê hương.
Tới đầu năm 2003, O. Chusovitina buộc phải đưa đứa con trai 3 tuổi bị bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính (ALL) sang Đức chữa trị, rồi nhận được quốc tịch nước này sau 3 năm cư trú nên chuyển sang thi đấu cho đội CHLB Đức trong các kỳ Olympic-2008 ở Bắc Kinh, Trung Quốc và Olympic -2012 tại London, Anh (ảnh).
Đến giữa năm 2013, O. Chusovitina trở lại Uzbekistan sau khi con trai đã khỏi bệnh hiểm nghèo, tiếp tục có tên trong danh sách đoàn vận động viên Uzbekistan tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè lần thứ XXXI, diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 5-8 tới đây.