Vận động viên chạy cự ly ngắn cao niên nhất

Chủ Nhật, 30/04/2017, 19:08
Trong ảnh là nữ vận động viên Mann Kaur 101 tuổi người Ấn Độ, đang bày tỏ niềm hân hoan sau khi về đích ở chặng đua dài 100m hết 1 phút 14 giây, được đại diện Sách Kỷ lục Guinness có mặt tại chỗ chứng kiến ghi nhận như là "Vận động viên chạy cự ly ngắn cao niên nhất thế giới".

Sự kiện hi hữu diễn ra vào buổi sáng ngày 24-4 vừa qua trên đường chạy nước rút tiêu chuẩn quốc tế, thuộc sân vận động Trusts Arena ở thành phố Auckland (New Zealand), trong khuôn khổ giải thi đấu World Masters Games (WMG), hay Thế vận hội dành cho các vận động viên nghiệp dư lần thứ 9.

Cụ bà M. Kaur là tay đua duy nhất đăng ký tham dự cuộc thi chạy cự ly ngắn ở lứa từ 100 tuổi trở lên. Với thành tích mới, cụ M. Kaur đã phá kỷ lục cũ do một cụ ông người Jamaica lập dạo 4 năm trước tới 7 giây đồng hồ, xứng đáng được trao Huy chương Vàng ở nội dung thi đấu này.

Được biết, cụ M. Kaur bắt đầu tập chạy hơn 8 năm trước khi đã 93 tuổi, do sự khích lệ từ người con trai Gurdev Singh vốn là vận động viên điền kinh nghiệp dư lão luyện. Bản thân ông Gurdev 79 tuổi đã đoạt Huy chương Bạc ở bộ môn nhảy xa, rồi Huy chương Đồng chạy nước rút 100m dành cho các đấu thủ từ 75-80 tuổi của giải WMG -2017.

Q.Long (theo AP)
.
.