Vận động viên di cư sẽ thi đấu dưới màu cờ Olympic quốc tế

Chủ Nhật, 22/11/2015, 19:00
Trong bài phát biểu trước toàn thể Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 9/11 vừa qua, ông Thomas Bach Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết các vận động viên (VĐV) là người tị nạn, có thể tham gia thi đấu tại Thế vận hội Olympic Mùa hè lần thứ 31, tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) từ ngày 5 đến ngày 21/8/2016 dưới màu cờ sắc áo của IOC.

“Tuân thủ tôn chỉ của IOC là nơi tập hợp mọi tài năng thể thao, không phụ thuộc vào xuất xứ quốc tịch cá nhân nên IOC đã quyết định lập ra một quỹ  đặc biệt gồm 2 triệu USD, dành để giúp đỡ những VĐV phải rời bỏ quê hương di cư sang nơi khác nhưng chưa được nhập quốc tịch mới, khiến họ có thể tập trung tập luyện và đăng ký thi đấu dưới danh nghĩa của IOC - Chủ tịch Thomas Bach nêu rõ trong bài phát biểu - Họ sẽ ra sân thi đấu trong đồng phục của IOC, khúc nhạc Olympic ca sẽ được cử hành cùng với lá cờ IOC được kéo lên khi giành được thứ hạng cao, trở thành biểu tượng cho tinh thần đoàn kết quốc tế”.

Vận động viên Nam Sudan G. Miaker thi đấu trong đồng phục của IOC.

Nhân sự kiện này báo giới được dịp nhắc lại trong kỳ Olympic Mùa hè năm 2012 ở London (Anh), VĐV điền kinh Guor Miading Miaker người Nam Sudan đã thi chạy marathon trong đồng phục của IOC, do nước cộng hòa này mới tuyên bố độc lập và đang trong quá trình đàm phán gia nhập IOC.

Kim Dung (theo AP)
.
.