Vẽ tranh trên... vỏ chuối chín

Thứ Tư, 27/11/2013, 06:30

Họa sĩ Daisuke Skagami, 40 tuổi, ở Tokyo (Nhật Bản), vốn nổi danh khắp xứ Phù Tang về trường phái hội họa “khác người” là vẽ tranh trên vỏ chuối đã chín.

Tận dụng nhược điểm của loại trái cây đặc trưng cho vùng nhiệt đới này, là bất cứ vật gì chạm mạnh vào vỏ chuối cũng để lại vết thâm do bị oxy hóa theo thời gian, cây cọ D. Skagami liền tỉ mỉ dùng kim khâu “chạm khắc” lên vỏ chuối thành những tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

D. Skagami cho biết: “Để hoàn thành một bức vẽ phải mất từ 1-5 tiếng đồng hồ tùy theo họa tiết khác nhau. Còn độ bền hình ảnh thường lưu lại trong vòng 2 ngày trước khi chuối chín”.

Những kiệt tác tiêu biểu của nghệ sĩ D. Skagami khéo tay là bản sao bức chân dung nổi tiếng “Nàng Mona Lisa”, Đài tưởng niệm Quốc gia Mount Rushmore về 4 vị tổng thống ở Mỹ, chân dung tỉ phú người Anh Richard Branson cũng là nhà sáng lập Hãng Lữ hành không gian Virgin, hay nhân vật trò chơi điện tử Pokemon...

Q.Long (theo Daily Mirror)
.
.