Vợ chồng Công tước xứ Sussex trả lại hơn 9 triệu USD đồ mừng cưới

Thứ Ba, 12/06/2018, 10:17
Vào ngày 6-6 vừa qua, người phát ngôn Điện Buckingham, nơi ở và làm việc của các thành viên Hoàng gia Anh, đã cho báo giới biết rằng Hoàng tử Harry và vợ mới cưới là nữ Công tước xứ Sussex Meghan, đã hoàn tất việc trả lại các món quà "ngoài luồng" trong hôn lễ của họ theo quy định, có tổng trị giá là 7 triệu bảng Anh, tương đương 9,39 triệu USD.

Đồng thời phát ngôn viên Điện Buckingham cũng giải thích rõ, theo luật lệ truyền đời trong Vương triều Anh, nghiêm cấm mọi thành viên Hoàng tộc nhận quà tặng từ những người mà bản thân họ không quen biết, nhằm loại trừ mục đích vụ lợi cũng như ảnh hưởng đến thanh danh Hoàng gia.

"Bất chấp những lời đề nghị từ vợ chồng Công tước xứ Sussex, ngay từ thời điểm cả tháng ròng trước khi đám cưới của họ diễn ra tại lâu đài Windsor vào ngày 19-5 vừa qua, rằng thay vì đồ cưới hãy gửi quà cho các tổ chức từ thiện - người phát ngôn Điện Buckingham cho biết thêm - Nhưng số quà tặng khổng lồ vẫn cứ nườm nượp đổ tới Ban tổ chức".

Được biết, trong đám cưới của Hoàng tử William - anh trai Hoàng tử Harry - với nữ Công tước xứ Cambridge Catherine dạo cuối tháng 4-2011, được tổ chức ở tu viện Westminster có số quà "dôi dư" trị giá tới 30 triệu GPB, tương đương 40 triệu USD cũng được hoàn trả tới địa chỉ người gửi.

Q.Long (theo AP)
.
.