Bạo hành gia đình – Những vết thương nhức nhối (Bài 2):

Vợ chồng cao niên nhất thế giới

Thứ Tư, 17/12/2014, 17:10
Trong ảnh là cụ ông Karam Chand, 109 tuổi, và cụ bà Kartari Chand, 102 tuổi, trong lễ sinh nhật vào hôm 23/11 vừa qua, bởi cặp đôi người Anh gốc Ấn Độ này có ngày sinh trùng nhau, được đại diện Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận như là “Cặp vợ chồng cao niên nhất thế giới” qua 89 năm chung sống.
Cuối năm 1925, trùng với thời điểm “bà đầm thép” Margaret Thatcher chào đời, chú rể Karam đã tổ chức đám cưới cùng cô dâu Kartari tại một ngôi làng thuộc bang Punjab, Ấn Độ. Năm 1965, vợ chồng họ quyết định chuyển sang Anh định cư, rồi gắn bó bên nhau suốt từ đó đến nay.

Ngày 11/12, gia đình ông Paul Chand, 84 tuổi, con trai cả của hai cụ từ Ấn Độ sang Anh tổ chức lễ cưới “bạch kim” cho cha mẹ, theo phong tục truyền đời của người Sikh.

Hiện vợ chồng cụ Chand đang cư ngụ cùng với 4 thế hệ trong gia đình, tại một ngôi nhà 3 tầng ở ngoại ô thành phố Bradford, Anh. Hai cụ có cả thảy 8 người con, 27 cháu và 24 chắt.

Q.Long (theo The Yorkshire Post)
.
.