Vợ chồng cựu Thủ tướng Romania bị án treo do hành vi trục lợi

Thứ Tư, 18/04/2012, 09:37

Tòa án Tối cao Cộng hòa Romania với trụ sở tại thủ đô Bucharest vừa ra phán quyết, tuyên phạt cựu Thủ tướng Adrian Năstase 62 tuổi cùng bà Dana Năstase vợ ông đồng mức án 3 năm tù treo, do đã cố tình trục lợi qua "vụ Zambakchan".

Theo cáo trạng của Viện Công tố Tối cao trong giai đoạn từ năm 2002-2004, khi A. Năstase đang đương chức là người đứng đầu chính phủ gia đình ông đã hưởng lợi trái phép số tiền lên tới 630 nghìn euro.

Hành vi vụ lợi bao gồm các mặt hàng xa xỉ nhập khẩu cùng chi phí liên quan, cũng như việc xây cất nâng cấp 2 ngôi nhà bề thế ở làng Cornu (quê của A. Năstase) và trên phố Zambakchan kề trung tâm Bucharest. Riêng lô đất rộng 700m2 mặt tiền phố Zambakchan được công ty luật do bà D. Năstase phụ trách mua năm 1998 với giá tương đương 11.000 euro, nhưng trong thực tế giá thị trường phải đắt gấp 25 lần.

Được biết vào cuối tháng 1/2012, cựu Thủ tướng A. Năstase đã bị Tòa án Tối cao Romania xử mức án 2 năm tù giam do biển thủ tiền vận động tranh cử, nhưng do đang trong quá trình chờ xử phúc thẩm nên bị đơn vẫn được tại ngoại

K.D. (theo Mediafax)
.
.