Vô địch vật ngón chân

Thứ Tư, 01/08/2012, 22:55

Trong ảnh là anh Tony Hart người vừa giành chiến thắng sau trận chung kết, trở thành nhà vô địch thế giới môn vật ngón chân của năm 2012.

"Toe Wrestling Championships" là giải đấu vật ngón chân thường niên được tổ chức từ năm 1976, với địa điểm không đổi là thị trấn Ashbourne trong vùng Derbyshire, miền Trung nước Anh. Theo quy chế cuộc thi, các đấu thủ đăng ký tham gia sẽ đấu với nhau thành từng cặp một, rồi những người chiến thắng lại đấu tiếp cho tới khi chỉ còn 2 đấu thủ cuối cùng.

Được biết, Ủy ban Olympic Anh từng đề nghị Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có trụ sở tại Lausanne (Thụy Sĩ) đưa môn thể thao  đầy cuốn hút này vào danh mục tranh tài ở Thế vận hội mùa hè lần thứ 30, diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 12/8 ở thủ đô London của nước Anh nhưng chưa được chấp thuận

Q.P. (theo The Sun)
.
.