Voi…hộ đê

Thứ Sáu, 05/10/2018, 17:42
Trong ảnh là một chú voi đang dùng vòi miệt mài xếp những bao cát, giúp chủ nhân thiết lập vành đai chặn dòng nước ngập úng dâng cao tại một tụ điểm dân cư ở xã Wang Phloeng, thuộc huyện Khok Samrong trong tỉnh Lopburi miền trung Thái Lan, cách thủ đô Bangkok 150km về phía bắc.

Ngoài việc tham gia các gánh xiếc biểu diễn những tiết mục vui nhộn ra, voi nhà ở Thái Lan thường được chủ nhân sử dụng vào các công việc đòi hỏi lòng kiên trì, vốn là một đức tính hiếm có đáng quý của giống vật to lớn này. 

Loài voi được thuần dưỡng lâu đời chủ yếu là voi gốc Ấn Độ, có tên khoa học là Elephas maximus indicus được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt vào Sách Đỏ, thuộc các loài có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo tồn. Còn địa danh Lopburi là một trong những vùng đất trù phú, góp phần đưa Vương quốc Thái Lan trở thành "cường quốc" xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

K.Dung (theo BTA)
.
.