Voi thưởng thức âm nhạc

Thứ Năm, 20/12/2018, 16:35
Trong ảnh là nghệ sĩ dương cầm người Anh Paul Barton, 57 tuổi, đang chơi những bản nhạc cổ điển cho các con voi tàn tật trong Khu bảo tồn động vật ở tỉnh Kanchanaburi, phía tây Thái Lan thưởng thức, góp phần làm dịu những cơn đau thể chất thường xuyên hành hạ loài động vật khổng lồ này.

Suốt 8 năm nay, nghệ sĩ P. Barton, người từng tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Hoàng gia (RA) ở London ngày nào cũng vậy, lại miệt mài trình diễn những ca khúc du dương trữ tình nhằm xoa dịu nỗi đau cho đàn voi tật nguyền, trong đó có con voi Lam Dwan 65 tuổi bị mù một mắt bẩm sinh. 

Còn ông Samart Prascipopol, Giám đốc khu bảo tồn nhận định: "Những con voi khuyết tật đặc biệt rất thích thưởng thức các giai điệu của giới soạn nhạc hàng đầu như Bach, Beethoven, Mozart, Debussy, Chopin… Chúng thường cúi đầu chăm chú lắng nghe như những fans đam mê nhạc cổ điển thực thụ".

T.Hường (theo Reuters)
.
.