Võng mạc nhân tạo giúp phục hồi thị lực

Thứ Tư, 22/03/2017, 07:15
Một nhóm nhà khoa học công tác tại Viện Công nghệ Italia (IIT), với trụ sở ở thành phố Genoa vừa công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí y sinh học ScienceAlert, cho biết đã phát triển thành công một loại vật liệu sinh học đặc biệt, dùng để cấy ghép vào võng mạc (đáy mắt) hình thành võng mạc nhân tạo giúp khôi phục thị lực cho sinh vật.

Võng mạc nhân tạo cấu thành từ hợp chất cao phân tử (polyme) cực mỏng có tính năng dẫn điện, sẽ chuyển đổi quang năng ánh sáng hấp thụ qua nhãn cầu thành tín hiệu xung điện, kích thích dây thần kinh truyền về trung khu phân tích thị giác ở vỏ não, khiến tầm nhìn trong mắt được nâng lên rõ rệt.

"Thực nghiệm cấy ghép võng mạc nhân tạo cho chuột trong phòng thí nghiệm đã mang lại kết quả khả quan, khiến những con chuột khiếm thị bắt đầu phân biệt được độ sáng tối - nữ Tiến sĩ Grazia Pertile, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết - Chúng tôi đang xúc tiến việc cấy ghép võng mạc nhân tạo vào mắt người trong giai đoạn ở nửa cuối năm nay, rồi tổng hợp phân tích kết quả vào đầu năm 2018, mở đường cho việc điều trị những người bị thoái hóa võng mạc khiến tầm nhìn suy giảm, nhất là do các biến chứng từ bệnh cao huyết áp hay đái tháo đường".

Q.Long (theo ANSA)
.
.