Vòng quanh thế giới bằng chiếc xe đặc biệt

Thứ Ba, 02/02/2010, 11:50
Kỹ sư Thụy Sĩ Mark Muller có tham vọng thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới trong điều kiện không thải ra môi trường khí CO2.

Anh thiết kế chiếc xe đặc biệt cho hành trình 40.000km này: xe chạy bằng năng lượng mặt trời vào ban ngày và ban đêm là một thiết bị tạo gió, thiết bị sẽ làm vận hành động cơ điện. Đây là “chuyến đi xanh” đầu tiên của Mark Muller. Anh sẽ đi qua khoảng 30 quốc gia để thu thập dữ liệu về sự phát triển thân thiện với môi trường (xanh) tại những nơi đến.

Dự án của Mark Muller - gọi là Icarus - nhận được tài trợ của Yverdon Enginnering School

A.D. (theo Eco)
.
.