Vũ khí phi pháp ở Nga đủ trang bị cho… 7 quân đoàn

Thứ Hai, 14/05/2018, 17:42
Theo số liệu thống kê trong bản báo cáo do Cục Tham mưu Tổng hợp, trực thuộc Bộ Nội vụ Nga mới công bố, hiện trên toàn lãnh thổ Liên bang có khoảng 5.000 băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp đang hoạt động.

"Đế chế kinh doanh" của chúng chủ yếu bao gồm các lĩnh vực như buôn lậu thuốc phiện và vũ khí, sản phẩm khai khoáng và hóa dầu, đánh cắp xe hơi và kiệt tác nghệ thuật, lừa đảo tài chính, tống tiền...

Còn Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) lại đưa ra nhận định, rằng các khoản thu nhập thông thường của mafia Nga không dưới con số 100 tỉ USD/năm. Riêng Cục Thống kê Liên bang có trụ sở ở thủ đô Moscow, thì quả quyết, rằng các khoản chuyển ngân lậu thường niên ra nước ngoài do mafia chủ trì, đã lên tới con số "chóng mặt" là… 30 tỉ USD - tương đương 10% tổng dự trữ ngoại tệ quốc gia.

Một khía cạnh nổi cộm nữa mà Cục Tham mưu Tổng hợp của Bộ Nội vụ Nga cho biết, rằng lượng vũ khí phi pháp đủ chủng loại do người dân Nga đang tàng trữ  lên tới 4,2 triệu đơn vị chiếc. "Nếu quân đội được cung cấp số súng ống khổng lồ ấy, đủ sức trang bị cho biên chế của 7 quân đoàn chủ lực - bản báo cáo nhận định - Ví dụ điển hình là ở Cộng hòa Nam Ossetia trong vùng Ngoại Kavkaz, hầu như bất cứ người dân nào cũng đều sở hữu… súng tiểu liên".

Q.Phú (theo Rossiya Segodnya)
.
.