Vụ scandal mới của vua Thụy Điển

Thứ Sáu, 24/06/2011, 21:15

Vương triều Thụy Điển lại giảm uy danh trước con mắt các thần dân, sau khi giới chức hình sự thành phố Stockholm khám xét người tên Mile Markovic, trùm mafia gốc Serbia từng điều hành các cơ sở kinh doanh nhạy cảm ở thủ đô Thụy Điển...

Bằng chứng kinh ngạc nhất trong vụ khám xét này là tấm ảnh chụp nhà vua Carl XVI Gustaf với hai cô gái… trần như nhộng. Tuy đã 65 tuổi, nhưng nhà quân chủ kỳ cựu này rất thích cải trang rồi vi hành đến các chốn ăn chơi sa đọa, khiến công luận đòi ông phải từ chức và trao ngai vàng lại cho cô con gái đầu là Công chúa Victoria 33 tuổi.

Được biết Carl XVI Gustaf trở thành vua Thụy Điển từ năm 1973 lúc 28 tuổi, ba năm sau ông cưới Hoàng hậu Silvia bất chấp những đồn đại về quá khứ thân phát xít của gia đình bà

Q.Phú (theo Reuters)
.
.