World Cup đặc biệt cho người khiếm thị

Thứ Hai, 07/07/2014, 19:30

Trong khi các tín đồ túc cầu giáo đang đổ dồn sự chú ý vào World Cup ở Brazil thì một giải đấu tương tự với quy mô nhỏ hơn đang diễn ra ở Mexico với các cầu thủ khiếm thị.

Giải đấu mang tên Ignacio Trigueros Soccer League đã có lịch sử 18 năm ở Mexico. Thể thức thi đấu là mỗi đội có 6 cầu thủ, trong đó tối đa có 2 cầu thủ không bị khiếm thị, nhưng họ bị buộc phải bịt mắt thi đấu.

Để bắt đầu trận đấu, người ta dùng một lon nước ngọt chứa đầy sỏi rồi lắc lên để các cầu thủ có thể nghe được nơi nào có quả bóng. Sau đó, bóng được trang bị thêm các vòng bi sắt để tạo ra âm thanh giúp cầu thủ thi đấu

V. Nguyễn (theo WC)
.
.