"Xây dựng" lâu đài bằng phương pháp in 3D

Thứ Sáu, 26/09/2014, 13:30

Nhà thiết kế người Mỹ Andrey Rudenko lần đầu tiên sử dụng máy in 3D để “xây dựng” một tòa lâu đài y như thật trên mảnh vườn nhà anh ở bang Minnesota.

Mặc tòa lâu đài của Rudenko chỉ vừa đủ cho vài người lớn bước vào bên trong, song công trình được đánh giá là bước ngoặt công nghệ quan trọng. Máy in 3D hoạt động cũng giống như máy in thông thường, song sử dụng plastic thay cho mực in nhưng lâu đài của Rudenko là bê tông.

Rudenko sử dụng công nghệ và phần mềm từ dự án in 3D nguồn mở RepRap để “in ra” một hỗn hợp xi măng và cát. Lâu đài được in trong mảnh vườn nhà của Rudenko, nơi xi măng cứng nhanh dưới nhiệt độ mùa hè 35oC

An An (theo Daily Mail)
.
.