Xe đạp điện mặt trời đạt tốc độ 70km/giờ

Thứ Tư, 06/05/2015, 16:25
Chiếc xe đạp có tên gọi Solarbike được Jesper Frausig, nhà phát minh người Đan Mạch chế tác chạy bằng năng lượng mặt trời, sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời ở hai bên của 2 bánh xe để nạp điện cho pin khi xe đạp không di chuyển. Khi nạp đầy năng lượng thì chiếc xe đạp này có thể đạt tốc độ tối đa 70km/giờ.

Được biết, do cách thiết kế dùng pin nằm trên bánh xe, không hướng trực tiếp vào mặt trời nên Solarbike phải dùng pin năng lượng có hiệu năng cao và nếu để nó ở ngoài trời thì năng lượng được nạp đủ để đi từ 2 đến 25km mỗi ngày, tùy thuộc vào ánh nắng.

V.N. (theo IHT)
.
.