Xe hơi chạy bằng không khí

Thứ Hai, 13/01/2014, 23:25

Doanh nhân người Australia Steve Sammartino và kỹ sư Raul Oaida người Romania vừa cho trình làng chiếc ôtô đầu tiên trên thế giới chạy bằng nhiên liệu duy nhất là... khí trời.

Chiếc xe độc đáo có vỏ ngoài làm từ hơn 500.000 miếng ghép hình Lego đồ chơi trẻ em chuyên dụng, được trang bị động cơ 4 thì với 256 quả piston thành cỗ máy nén khổng lồ, tạo áp lực hơi khí giúp xe vận hành đạt vận tốc tối đa là 20km/giờ.

Sau 18 tháng chế tác tại Romania, chiếc xe hoàn thiện đã được chở tới Australia và thử nghiệm thành công trên một con đường thuộc ngoại vi thành phố Melbourne, trước sự chứng kiến của đám đông khán giả hiếu kỳ vào ngày 23/12 vừa qua.

Được biết, kinh phí để hoàn thành cỗ xe độc đáo này dựa vào dự án SAMP, một chương trình tài trợ với khoản đầu tư quy mô nhỏ qua hình thức gửi tin nhắn trên mạng xã hội Twitter. Tính đến nay đã có hơn 20 nhà đầu tư đóng góp từ 500 đến 1.000USD mỗi người để triển khai dự án

Q.Phú (theo The Observer)
.
.