Bán đấu giá chiếc cầu huyền thoại trong tập truyện “Gấu Pooh”

Chủ Nhật, 17/10/2021, 19:34

Trong phiên giao dịch vào ngày 7-10, diễn ra tại Nhà bán đấu giá Summers Place Auctions ở thành phố Brighton and Hove, thuộc địa hạt Sussex phía Đông Nam nước Anh, chiếc cầu mang tên Poohsticks huyền thoại trong tập truyện thiếu nhi nổi tiếng “Winnie the Pooh” (Gấu Pooh) của nhà văn Anh Alan Alexander Milne (1882-1956), đã được bán với giá 131.000 bảng Anh (GBP), tương đương 178.500 USD - gấp đôi mức giá dự tính ban đầu.

Sơ khởi, chiếc cầu có tên Posingfort được xây dựng trong năm 1907, tọa lạc ở cánh rừng Ashdown, phía Đông địa hạt Sussex, là nơi nhà văn A. A. Milne cùng cậu con trai Christopher Robin Milne (1920-1996) thường chơi đùa lúc sinh thời.

t32 (1).jpg -0

Địa điểm này trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong tập truyện “Winnie the Pooh” cùng nhân vật gấu Pooh hư cấu, đã hớp hồn nhiều thế hệ trẻ thơ trong suốt một thế kỷ qua.

Tới năm 1979, theo đề nghị của ông C. Milne, cầu chính thức được đổi thành cây cầu mang tên trò chơi đầy cuốn hút Poohsticks. Theo người đại diện Nhà đấu giá Summers Place Auctions, bên mua là Bá tước William Saquille, chủ sở hữu một khu điền trang gần cầu Poohsticks. “Phiên đấu giá được tiến hành vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh chú gấu bông Pooh, là món quà được văn sĩ A. A. Milne tặng cậu con trai Christopher nhân sinh nhật lên 1 tuổi dạo cuối tháng 8-1921”, đại diện nhà đấu giá cho biết thêm.

T.Hường (Theo Reuters)
.
.