Bán đấu giá mũ trận của Hoàng đế Napoléon

Thứ Hai, 25/06/2018, 14:36
Một chiếc mũ dạng "bicorne" (2 chóp) nổi tiếng của Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte đã được một khách hàng khuyết danh mua với giá 350.000 euro, tương đương 405.000 USD.

Trong phiên giao dịch vào ngày 18-6 vừa qua, diễn ra tại trụ sở Nhà bán đấu giá De Baecque et Associés ở thành phố Lyon (Pháp), một chiếc mũ dạng "bicorne" (2 chóp) nổi tiếng của Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte (1769-1821) đã được một khách hàng khuyết danh mua với giá 350.000 euro, tương đương 405.000 USD bao gồm cả phí bảo hiểm lẫn phí môi giới.

Theo lời giới thiệu từ ông Etienne De Baecque,  người điều hành phiên đấu giá, thì  việc bán chiếc mũ nhân kỷ niệm 203 năm trận chiến Waterloo (1815-2018), rốt cục đã khiến Napoléon bại trận đánh rơi cả mũ đang đội khi tháo chạy. Người nhặt được chiếc mũ là Arnoud Jacques van Zuylen van Nijevelt, một sĩ quan người Hà Lan.

Rồi chiếc mũ độc đáo này được gia đình Van Nijevelt lưu truyền qua nhiều thế hệ, trước khi bán cho một nhà sưu tập hiện vật lịch sử người Pháp dạo cuối năm 1986. Trong 15 năm chấp chính (1799-1814), Hoàng đế Napoléon đã sử dụng khoảng 120 chiếc mũ 2 chóp tương tự, trong đó 19 chiếc còn lưu giữ được cho đến nay.

Được biết, gần 4 năm trước, một chiếc mũ của Napoléon thuộc bộ sưu tập nổi tiếng của Hoàng tử Monaco Louis II (1870-1949), đã được doanh nhân Allen Harim, chủ sở hữu Tập đoàn gia cầm Harim Group ở Hàn Quốc mua với giá 1,9 triệu euro, tương đương 2,2 triệu USD, là chiếc mũ 2 chóp đắt nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Q.Long (theo AFP)
.
.