Cưỡi ngựa xuyên lục địa Australia từ đông sang tây

Thứ Tư, 08/01/2020, 06:42
"Cuộc hành trình kéo dài hơn 7 tháng ròng không phải nhằm đạt kỷ lục mới, mà đơn giản hơn là tôi muốn tìm chốn thư giãn để tránh khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày", nữ kỷ lục gia S. Gebbie cho báo giới địa phương biết sau khi về đích.

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận chị Stef Gebbie (ảnh), 27 tuổi, cư dân thành phố Hobart thủ phủ bang Tasmania cực nam Australia, đã hoàn thành chuyến rong ruổi trên lưng ngựa dài 4.500km đi suốt chiều ngang quê hương mình, như là "Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới cưỡi ngựa đi xuyên lục địa Australia từ đông sang tây".

Cụ thể, vào ngày 9-5-2019 chị S. Gebbie khởi hành từ khu vực kề đầu nguồn sông Snowy, thuộc bang New South Wales phía đông nam Australia, rồi luân phiên cưỡi trên lưng 2 con ngựa có tên là Tickles và Richard. Tới ngày 23-12 vừa qua, chị S. Gebbie đã đến điểm cuối cùng là thị trấn Margaret River, phía tây nam bang Western Australia cách nơi xuất phát 4.500km. 

"Cuộc hành trình kéo dài hơn 7 tháng ròng không phải nhằm đạt kỷ lục mới, mà đơn giản hơn là tôi muốn tìm chốn thư giãn để tránh khỏi những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày", nữ kỷ lục gia S. Gebbie cho báo giới địa phương biết sau khi về đích.

X.Hiếu (Theo Guinness)
.
.