Đấu giá các kỷ vật thời Thế chiến II

Thứ Tư, 13/05/2015, 13:15
Nhân đánh dấu sự kiện 70 năm kết thúc Thế chiến II, tại trụ sở Nhà bán đấu giá Bonhams ở New York, Mỹ diễn ra phiên đấu giá hơn 300 món đồ cá nhân liên quan, bao gồm: các hiện vật quân dụng như bản đồ, tài liệu, cờ, áp phích, tranh ảnh, huân - huy chương, vũ khí...

Tiêu điểm của cuộc đấu giá này là 2 tập nhật ký của Đại úy Không quân Mỹ Robert A. Lewis (1917-1983), người từng đảm nhiệm vai trò phi công phụ trên chiếc máy bay ném bom tầm xa B-29 (ảnh) nổi tiếng qua biệt danh “Enola Gay”, cũng là chiếc máy bay cường kích đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào ngày 6/8/1945.

Một khách hàng đã đồng ý trả qua điện thoại mức giá 150.000USD cho tập nhật ký quân nhân đầu tiên, ghi lại những sự kiện đã diễn ra trong đời quân ngũ của R. Lewis từ năm 1942 đến 1946. Cuốn nhật ký bay còn lại ghi chép tỉ mỉ từng phi vụ mà Lewis đã tham gia, tương ứng với thời gian phục vụ trong lực lượng Không quân chiến lược Mỹ từ năm 1942-1947, được một nhà sưu tập người New York “mua đứt” với giá 200.000USD.

Q.Long (theo AP)
.
.