Đi làm hàng ngày cách xa nơi ở… 1.500km

Thứ Năm, 12/05/2016, 10:47
Hơn 2 năm qua anh Sam Cookney 32 tuổi (ảnh), công dân Vương quốc Anh đã chọn nơi cư ngụ của mình là thành phố Barcelona ven bờ Địa Trung Hải thuộc Tây Ban Nha, rồi hàng ngày sang London (Anh) làm việc cách xa nhà 1.500km mà không đi muộn ngày nào.


Nguyên nhân do giá thuê căn hộ độc thân ở London quá cao, tới 2.700 bảng Anh/tháng "ngốn" gần hết tiền lương của Sam, trong khi tại Barcelona chỉ tương đương khoảng 570 bảng/tháng. 

Phương tiện đi lại của anh là máy bay thuộc Hãng Hàng không giá rẻ Ryanair, với giá vé khứ hồi từ Tây Ban Nha sang Anh là 80 bảng. Tính ra trung bình một tháng Sam để dành được gần 400 bảng để trang trải những khoản chi khác. Vả lại đồ ăn thức uống ở Barcelona vẫn rẻ hơn hẳn so với London.

Theo lời Sam Cookney, hàng ngày trên phi cơ Boeing 737-800 của Hãng Ryanair, anh còn gặp nhiều hành khách cũng thường xuyên đi lại như mình, chứng tỏ không ít người đã chấp nhận đi làm xa để tiết kiệm chi phí.

Q.Long (theo Daily Star)
.
.