Đĩa hát của The Beatles được bán với giá khủng

Thứ Ba, 15/12/2015, 20:00
Một nhà sưu tập khuyết danh đã “mua đứt” đĩa hát “White Album” (đĩa thu âm thứ 9 của The Beatles) với giá 790.000USD vượt gấp nhiều lần giá khởi điểm là 60.000USD.

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày mất của nhạc sĩ huyền thoại người Anh John Lennon (1940-1980), nhạc công guitar kiêm ca sĩ của ban nhạc rock The Beatles, vào ngày 8-12 vừa qua tại Nhà bán đấu giá Julien’s Auctions ở Los Angeles, Mỹ đã diễn ra phiên đấu giá bản sao đầu tiên của đĩa hát “White Album” là đĩa thu âm thứ 9 của The Beatles phát hành vào tháng 11-1968.

Một nhà sưu tập khuyết danh đã “mua đứt” đĩa nhạc này với giá 790.000USD vượt gấp nhiều lần giá khởi điểm là 60.000USD.

Đĩa nhạc mang ký hiệu seri A0000001, được tay trống cự phách Ringo Starr 75 tuổi của nhóm Tứ quái (biệt danh của The Beatles) cất giữ suốt gần nửa thế kỷ qua, đã quyết định cùng vợ là diễn viên kiêm siêu mẫu nổi tiếng người Mỹ Barbara Bachrao rao bán kỷ vật lấy tiền làm từ thiện.

Q.Long (theo AP)
.
.