Dự án xây dựng siêu xa lộ dài nhất thế giới
Dự án có tên gọi là Vành đai Phát triển Âu - Á (TEPR), sẽ được bắt đầu từ một địa điểm nằm trên đường biên giới giữa Nga và Cộng hòa Belarus, chạy thẳng tới vùng Viễn Đông của Nga giáp eo biển Bering, với chiều dài tổng cộng là 19.955km tương đương phân nửa chu vi trái đất.
Sơ đồ tuyến siêu xa lộ TEPR. |
Vận tốc cho phép chạy trên tuyến siêu xa lộ mới là 120km/giờ, nối với hệ thống đường cao tốc hiện có ở châu Âu. Nếu một người từ Anh muốn tự lái ôtô sang du ngoạn nước Mỹ, sẽ đi theo lộ trình qua Pháp, Đức, Ba Lan và Belarus, rồi vào Nga theo tuyến TEPR để đến vùng Chukotka của Siberia, trước khi vào hầm đường bộ vượt eo biển Bering tới tiểu bang Alaska của Mỹ.
“Dự án TEPR do SAS soạn thảo sẽ cần nguồn kinh phí tương đương cả nghìn tỉ USD. Bù lại ngoài việc khuếch trương du lịch, sẽ góp phần giải quyết nhiều vấn đề đang tồn tại đối với sự phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực nằm hai bên tuyến đường”, Viện sĩ Fortov khẳng định.
Được biết, tuyến xa lộ dài nhất thế giới ghi trong Sách Kỷ lục Guinness thuộc về Quốc lộ 1 chạy vòng quanh lục địa Australia, với tổng chiều dài 14.484km. Xếp thứ 2 là tuyến đường cao tốc xuyên Siberia ở Nga, từ rặng Ural đến khu tự trị Chukotka có chiều dài 10.943km.