Đường bộ hành dành cho người nghiện thiết bị di động

Thứ Năm, 02/07/2015, 11:00
Trường đại học Tổng hợp Utah Valley (UVU) ở thành phố Orem (bang Utah, Mỹ) vừa đưa ra một quyết định độc đáo, nhằm giúp cho những sinh viên đam mê các thiết bị kỹ thuật số di động dễ dàng di chuyển mà không bị người khác làm phiền.

Theo đó, tất cả các cầu thang bộ ở UVU đều được phủ những vạch sơn phân làn mới màu xanh nõn chuối. Ưu tiên hàng đầu là làn “01”, dành cho những sinh viên có thói quen tranh thủ cả khi di chuyển vừa đi vừa nhắn tin hay lướt web, để những người khác chủ động tránh đường không gây ảnh hưởng đến sở thích của họ.

UVU là trường đại học công lập lớn nhất ở tiểu bang Utah, với gần 34.000 sinh viên theo học. Quy định mới của Ban giám hiệu nhà trường đã được đại diện giới sinh viên nhất trí đánh giá, rằng “đó là hành động thức thời đối với một hiện tượng phổ biến trong thời đại của các thiết bị di động”.

Q.Phú (theo AP)
.
.