Hà Lan: Thủ đô Amsterdam tăng phí lưu trú qua đêm

Chủ Nhật, 12/01/2020, 16:25
Kể từ ngày đầu năm 2020, Tòa Thị chính thành phố Amsterdam thủ đô Vương quốc Hà Lan đã chính thức áp dụng mức lệ phí mới, nhằm hạn chế lượng du khách đổ đến hàng năm khiến thành phố luôn… quá tải.

Cụ thể, lệ phí lưu trú mới đối với du khách đặt chỗ nghỉ qua ứng dụng chia sẻ phòng trọ (Airbnb), tăng từ 7% mức giá thuê  trước đây là 2,1 euro, lên 10% là 3 euro cho một chỗ trọ qua đêm. 

"Trung bình hàng năm tại Amsterdam nơi có 1,1 triệu người sinh sống, đã phải gồng mình "gánh" tới 17 triệu khách du lịch khiến thành phố luôn trong tình trạng… quá tải - bà Femke Halsema, đương kim Thị trưởng Amsterdam giãi bày - Để kiểm soát tình hình đáng chê trách này, chúng tôi buộc phải ra tay hành động; thay vì thúc đẩy dòng khách du lịch đến với thành phố, đã đến lúc cần có những biện pháp quản lý thích đáng".

T.Hường (theo DPA)
.
.