Hầm đường bộ dài nhất Nam Mỹ

Thứ Bảy, 24/08/2019, 12:55
Vào ngày 14-8, chính quyền thành phố Medellin phía tây bắc Cộng hòa Colombia, đã chính thức khánh thành hầm đường bộ mang tên "Túnel de Oriente" (Đường hầm Oriente, theo tiếng Tây Ban Nha), dài 8,2km, trở thành hầm đường bộ dài nhất ở khu vực Nam Mỹ trong thời điểm hiện tại.

Đường hầm Oriente thuộc tuyến đường bộ dài 22,3km nối thành phố Medellin, thủ phủ tỉnh Antioquia với sân bay quốc tế Jose Maria Cordova ở thị trấn Rionengro, ngoại vi Medellin. 

Theo lời phát biểu của ông Federico Gutierrez Zuluaga, đương kim Thị trưởng Medellin thì sau khi đưa Túnel de Oriente vào sử dụng, sẽ rút ngắn quãng đường đi từ trung tâm Medellin tới sân bay quốc tế Jose Maria Cordova xuống còn 18 phút rưỡi, thay vì phải mất tới 45 phút như trước đây. 

"Đường hầm Oriente chỉ ưu tiên dành cho các phương tiện chuyên chở người, cấm các loại xe tải cùng vận tốc tối đa xê dịch từ 60km/giờ đến 80km/giờ - tùy theo thực trạng từng đoạn đường khác nhau", Thị trưởng F. Zuluaga cho biết thêm.

K.Dung (Theo AP)
.
.