Kỷ lục gia kỳ cựu tại các kỳ World Cup

Thứ Năm, 14/06/2018, 16:35
Trong ảnh là công dân Venezuela Hely Garagozzo, 57 tuổi, bên các hiện vật sưu tập ưa thích của mình, người vừa được ông Craig Clenday, đương kim Tổng biên tập Sách Kỷ lục Guinness chính thức xác nhận, như là "Khán giả tham dự các vòng chung kết Giải Vô địch Bóng đá Thế giới (World Cup) nhiều lần nhất".

Ngay từ năm 1982 khi mới 21 tuổi, H. Garagozzo đã tham dự kỳ World Cup lần thứ 12 tổ chức ở Tây Ban Nha, rồi lần lượt có mặt tại các kỳ World Cup kế tiếp tại Mexico (1986), Italia (1990), Hoa Kỳ (1994), Pháp (1998), Hàn Quốc - Nhật Bản (2002), Đức (2006), Nam Phi (2010) và Brazil (2014). Với 9 kỳ World Cup đã trải qua, tổng cộng ông H. Garagozzo đã đi hết quãng đường dài hơn 231.000km, tương đương gần 6 lần đường chu vi trái đất.

Qua những tài liệu bằng chứng trong bộ sưu tập cá nhân của vị khán giả hiếm hoi này, cho thấy ông H. Garagozzo đã hiện diện trên 51 sân vận động trải khắp hành tinh; còn tấm vé đắt nhất mà ông từng mua trị giá  616 USD, để xem trận bán kết giữa Argentina và Hà Lan thuộc kỳ World Cup lần thứ 20, tổ chức tại Brazil dạo mùa hè năm 2014.

Được biết, ngoài 9 kỳ World Cup nói trên, vị khán giả đầy nhiệt huyết H. Garagozzo còn tham dự các kỳ World Cup U-20 ở Ai Cập trong năm 2009 và World Cup U-17 ở Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) trong năm 2013.

Hiện kỷ lục gia H. Garagozzo đã có mặt tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga, tham dự kỳ World Cup lần thứ 21 với tấm vé xem trận khai mạc giữa đội chủ nhà và Ảrập Xêút diễn ra vào ngày 14-6 tới đây. Kế hoạch kế tiếp của ông H. Garagozzo là được chứng kiến các cuộc tranh tài thuộc khuôn khổ kỳ World Cup lần thứ 22, tổ chức ở Qatar trong năm 2022.

T.Hồng (theo Guinness)
.
.