Người cao niên nhất được trao giải Nobel còn sống

Chủ Nhật, 17/10/2021, 19:10

Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức ghi nhận nhà khoa học người Mỹ John B. Goodenough, 99 tuổi, được trao giải Nobel Hóa học của năm 2019 (ảnh) là “Người cao niên nhất được trao giải Nobel còn sống” - tính đến thời điểm hiện nay.

Giáo sư Vật lý chất rắn J. B. Goodenough thuộc Trường Đại học Texas, được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển (KVA) công bố trao giải Nobel Hóa học vào ngày 9-10-2019 cho công trình nghiên cứu phát triển pin lithium-ion, cùng với 2 người khác là nhà khoa học mang hai quốc tịch Anh-Mỹ M. Stanley Whittingham và nhà hóa học người Nhật Bản Akira Yoshino.

Người cao niên nhất được trao giải Nobel còn sống -0

“Pin lithium-ion được sử dụng đại trà trong các thiết bị điện tử cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng, các phương tiện giao thông chạy động cơ điện, cũng như trong kỹ nghệ hàng không, quốc phòng, chinh phục không gian… góp phần tạo nên cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực năng lượng”.

Trước đó kỷ lục người cao niên nhất được trao giải Nobel còn sống ghi trong Sách Guinness, thuộc về nhà hóa sinh học người Mỹ gốc Thụy Sĩ Edmond H. Fischer (1920-2021), được trao giải Nobel Sinh lý học của năm 1992 cùng với đồng sự là nhà hóa sinh người Mỹ Edwin G. Krebs (1918-2009). Tiến sĩ E. H. Fischer đã từ trần vào ngày 27-8 vừa qua, thọ 101 tuổi.

K.Dung (Theo UPI)
.
.