Nhà máy điện mặt trời nổi lớn nhất châu Âu

Thứ Tư, 30/10/2019, 20:20
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận nhà máy điện mặt trời mới khánh thành ở thành phố Piolenc, thuộc vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur phía đông nam nước Pháp, trải rộng trên 17ha mặt nước, như là "Nhà máy năng lượng mặt trời nổi lớn nhất Âu lục".

Nhà máy năng lượng mặt trời kỷ lục này thuộc dự án O'MEGA 1, cũng là công viên quang điện nổi đầu tiên tại Pháp, do Công ty năng lượng tái tạo hàng đầu nước Pháp Akuo Energy thực hiện.

"Dự án O'MEGA gồm 47.000 tấm pin mặt trời, với tổng công suất gần 17MW có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của hơn 4.000 hộ gia đình; đồng thời giúp giảm lượng thán khí Carbon dioxide (CO2) phát thải ra môi trường khoảng 11.100 tấn mỗi năm", ông Eric Scotto, Nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Hãng Akuo Energy cho báo giới biết tại lễ khánh thành vào ngày 18-10-2019.

K.Dung (theo Guinness)
.
.