Nhật Bản: Phản đối việc bắt buộc đi giày cao gót nơi công sở

Thứ Tư, 12/06/2019, 11:28
Giới blogger Nhật Bản đang dấy lên phong trào #KuToo, do nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng Yumi Ishikawa khởi xướng, hòng phản đối việc bắt buộc nữ giới phải đi giày hoặc guốc cao gót tại nơi làm việc, tiềm ẩn các nguy cơ bất lợi cho sức khỏe cũng như nhiều vấn đề tế nhị khác.

Dựa theo ý tưởng từ trào lưu #MeToo phản đối nạn xâm hại tình dục của phụ nữ Mỹ, blogger Y. Ishikawa đã kể lại câu chuyện của mình trên trang blog cá nhân về những sự cố quấy rối tình dục, mà bản thân phải chịu đựng ở nơi làm việc, như bị quản lý gây áp lực để phơi bày thân thể dưới chiêu bài "cảm thấy thoải mái…", hay lời mời trơ trẽn từ các nhà sản xuất chương trình yêu cầu tham gia vào các cuộc hẹn hò tình dục…

Kết quả bài viết của Y. Ishikawa đã được hơn 19.000 người theo dõi và chia sẻ, đồng thời ký tên ủng hộ phong trào #KuToo, kiến nghị cơ quan hữu trách phải ban hành lệnh cấm chủ sử dụng lao động bắt nhân viên nữ đi giày cao gót tại nơi làm việc.

Được biết, khoảng trung tuần tháng 6 tới đây, diễn viên Y. Ishikawa sẽ gặp đại diện Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, thay mặt phong trào #KuToo đề đạt yêu cầu cấp bách nêu trên.

Q.Phú (theo JPS)
.
.