Ốc sên nhỏ chui lọt lỗ kim

Thứ Sáu, 09/10/2015, 17:25
Các nhà sinh vật học của Trường đại học Shinshu, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc vừa phát hiện ra một loài động vật thân mềm chưa từng được khoa học biết đến, được đặt tên là Angustopila dominikae thuộc họ ốc sên.

Loài ốc sên mới có kích thước cực nhỏ, với phần vỏ phủ trên cơ thể là 0,86mm. Để so sánh, một con ốc Angustopila dominikae dễ dàng chui qua lỗ kim khâu như trong ảnh minh họa, có thể mục kích bằng mắt thường không cần kính hiển vi chuyên dụng.

Nơi sinh sống ưa thích của ốc sên siêu nhỏ nằm dưới chân những ngọn núi đá vôi trong vùng Quảng Tây, hiển nhiên chúng đã tồn tại bao đời nay nhưng con người chưa khám phá ra. Các nhà khoa học hy vọng rằng, khi tiến hành nghiên cứu về những sinh vật siêu nhỏ này, sẽ biết thêm nhiều điều thú vị về sự thích nghi với môi trường sống của muôn loài.

Q.Phú (theo Xinhua News)
.
.