Tác phẩm đắt giá nhất của một nghệ sĩ người Mỹ

Thứ Tư, 09/06/2021, 10:01
Suốt 4 năm qua kể từ năm 2018 tới nay, Sách Kỷ lục Guinness liên tục ghi nhận bức tranh "Untitled" (Vô đề) của cố họa sĩ người Mỹ gốc Phi Jean-Michel Basquiat (1960-1988), đã được bán với giá 110,5 triệu USD như là "Tác phẩm đắt giá nhất của một nghệ sĩ người Mỹ".

Đó là bức tranh in khuôn bằng sơn phun và sơn dầu trên canvas, với kích thước là 183,2cm x 173cm được J. Basquiat vẽ trong năm 1982 theo trường phái tân biểu hiện. Tác phẩm này được bán trong phiên giao dịch diễn ra tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Sotheby's ở New York (Mỹ) vào ngày 18-5-2017. Người mua là nhà sưu tập nghệ thuật kiêm doanh nhân Nhật Bản nổi tiếng Yusaku Maezawa, cũng là người sáng lập Quỹ Nghệ thuật Đương đại có trụ sở ở thủ đô Tokyo. Y. Maezawa chính là người mua tác phẩm kỷ lục trước đó của J. Basquiat là một bức tranh "Untitled" khác, cũng được vẽ dạo năm 1982 với giá là 57,3 triệu USD.

Với kỳ tích nêu trên, cậy cọ tài ba J. Basquiat đã trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử có tác phẩm vượt qua mốc 100 triệu USD khi mới 21 tuổi; đồng thời bức tranh "Untitled" là tác phẩm đầu tiên hoàn thành sau năm 1980 được bán với giá hơn 100 triệu USD.

Q.Long (Theo Guinness)
.
.