Một lần diễn thuyết hơn cả một năm lương

Thứ Hai, 11/03/2013, 23:45

Trên trang web của Hãng Harry Walker Agency, một công ty chuyên tổ chức các sự kiện diễn thuyết của những người nổi tiếng, với trụ sở tọa lạc tại số 25 đại lộ Lexington phía đông khu Manhattan ở New York (Mỹ), cho biết hãng này vừa ký hợp đồng diễn thuyết với bà Hillary Diane Rodham Clinton, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ 66 tuổi vừa rời nhiệm sở vào đầu tháng 2 vừa qua.

Theo đó, mỗi lần đăng đàn diễn thuyết trước công chúng do Công ty Harry Walker Agency đứng ra tổ chức, diễn giả H. Clinton sẽ được trả thù lao là 200.000 USD, hơn cả mức lương thường niên của chức danh ngoại trưởng là 186.000 USD.

Buổi diễn thuyết đầu tiên của cựu Ngoại trưởng H. Clinton dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2013. Trong 1/4  thế kỷ qua, Harry Walker Agency đã ký hợp đồng diễn thuyết với nhiều chính khách nổi tiếng như Tổng thống Bill Clinton, các cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore và Dick Cheney, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, cựu Tổng thống Mexico Vicente Fox, cựu Chủ tịch đảng Dân chủ Mỹ kiêm Thống đốc tiểu bang Vermont Howard Dean, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Karl Rove, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia kiêm Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, cựu ứng viên tổng thống kiêm chủ bút tạp chí Forbes Steve Forbes, Hoàng hậu Vương quốc Jordan Noor Al-Hussein, nữ MC truyền hình Mỹ kỳ cựu Barbara Walters, danh ca chính Bono thuộc ban nhạc rock U2 của Ireland...

Riêng cựu Tổng thống B. Clinton - phu quân của cựu Ngoại trưởng H. Clinton, ngay khi rời Nhà Trắng sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp vào đầu năm 2001 đã ký hợp đồng với Hãng Harry Walker Agency. Tổng cộng hơn 11 năm qua, ông B. Clinton đã đăng đàn diễn thuyết tới 471 buổi, cùng mức thù lao trung bình cho mỗi lần xuất hiện và nói chuyện trước công chúng là 189.000 USD.

Bà H. Clinton đăng đàn diễn thuyết tranh cử chức danh ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ năm 2008.

Được biết, ngoài giới chính trị gia lão luyện ra, Hãng Harry Walker Agency còn ký hợp đồng diễn thuyết với các nhà khoa học đoạt giải Nobel, các chuyên gia kinh tế, doanh nhân, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ và nghệ sĩ tên tuổi trên khắp thế giới.

Nguồn tin nói trên cũng cho biết, rằng cựu đệ nhất phu nhân cựu Ngoại trưởng H. Clinton đã đồng ý chuyển một phần thù lao nhận được trong buổi diễn thuyết đầu tiên của bà cho các tổ chức từ thiện ở New York

K.Dung (theo Time)
.
.