Người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Chính phủ Scotland

Thứ Sáu, 05/12/2014, 23:15
Vào ngày 13/11 vừa qua, bà Nicola Sturgeon 44 tuổi đã được bầu làm Chủ tịch đảng Quốc gia Scotland (SNP) đương quyền, thay thế ông Alex Salmond làm Bộ trưởng Thứ nhất trong nội các Scotland, trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo chính phủ trong lịch sử hơn 11 thế kỷ tồn tại Nhà nước Scotland.
Theo Hiến pháp của Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, chức danh Bộ trưởng Thứ nhất Scotland tương đương vị trí Thủ tướng ở các quốc gia khác.
Bà Nicola Sturgeon phát biểu trên cương vị mới.

Bà Nicola Sturgeon sinh ngày 19/7/1970 tại thị trấn Irvine, thuộc địa hạt Ayrshire, Scotland. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 1988, Sturgeon thi đỗ vào Khoa Luật, Trường đại học Tổng hợp Glasgow.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật năm 1992, Sturgeon vào làm việc tại Công ty Luật Bell & Craig ở thành phố Stirling. Một thời gian sau, Sturgeon chuyển về Trung tâm Tư vấn pháp luật Drumchapel ở Glasgow.

Ngay từ khi còn học phổ thông Sturgeon đã tình nguyện gia nhập SNP và là thành viên cốt cán trong tổ chức thanh niên thuộc SNP. Đầu năm 1992, Ban lãnh đạo SNP quyết định đưa nữ luật sư 22 tuổi Sturgeon ra tranh cử vào Nghị viện Scotland, trở thành ứng viên trẻ tuổi nhất trong cuộc bầu cử quan trọng này. Thế nhưng số phiếu thuận không đủ để Sturgeon được bầu làm nghị sĩ Scotland (MSP). Đến kỳ bầu cử năm 1999, Sturgeon đã đánh bại đối thủ kỳ cựu Gordon Jackson của đảng Lao động (SLP) đương quyền khi ấy, trở thành nghị sĩ đại diện cho khu vực Govan trong thành phần đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Glasgow.

Trong nhiệm kỳ MPS kế tiếp, trên cương vị là thủ lĩnh nhóm nghị sĩ SNP đối lập tại Quốc hội Scotland, bà Sturgeon thường công khai tranh luận với Bộ trưởng Thứ nhất Jack McConnell, cũng là thủ lĩnh SLP về các vấn đề gai góc như thay thế các sắc thuế trung ương "cao ngất ngưởng" bằng thuế địa phương tương ứng với tỷ lệ thu thấp hơn; hay việc triệt thoái hệ thống tên lửa hạt nhân Trident của Khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), đang dàn binh bố trận trên lãnh thổ Scotland và "đe dọa sự tồn vong của đất nước" - như lời thủ lĩnh Sturgeon từng bộc bạch với truyền thông.

Vào cuối thập niên 90 thế kỷ trước, luật sư Sturgeon bắt đầu nổi tiếng trên chính trường, trong vai trò là Người phát ngôn của SNP chuyên về các lĩnh vực giáo dục, năng lượng và đầu tư. Đến cuối năm 2004, trong kỳ Đại hội thường niên của SNP, bà Sturgeon đã được bầu làm Phó chủ tịch SNP. Tháng 5-2007, khi công bố thành phần nội các mới, luật sư Sturgeon đã được Bộ trưởng Thứ nhất Alex Salmond cử làm trợ lý đặc biệt với hàm Thứ trưởng, đồng thời đảm nhiệm chức Thư ký nội các phụ trách Y tế và An sinh xã hội. Tháng 9/2012, trong thành phần chính phủ mới của Thủ tướng Alex Salmond, bà  Sturgeon được bổ nhiệm làm Thư ký nội các phụ trách Cơ sở hạ tầng, Đầu tư và Phát triển đô thị với hàm Bộ trưởng, chức vụ trọng yếu đứng hàng thứ 2 trong Chính phủ Scotland.

Về đời tư, bà Sturgeon có chồng là ông Peter Murrell, một thành viên trong Ban lãnh đạo SNP chuyên điều hành các chiến dịch tranh cử. Hiện vợ chồng họ vẫn chưa có con.

Sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập cho vùng đất Scotland, nhằm tách khỏi Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đầu tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Thứ nhất Alex Salmond đã tuyên bố từ chức sau 2 tháng nữa vì "không hoàn thành giấc mơ hằng đeo đuổi suốt đời mình", như nguyên văn lời ông. Trước thời hạn Chủ tịch Salmond từ nhiệm, Ban lãnh đạo SNP đã tổ chức Đại hội bất thường bầu người thay thế. Kết quả, Phó chủ tịch Nicola Sturgeon đã trúng cử với số phiếu gần như tuyệt đối.

Theo các nhà bình luận chính trị, thì bà  Sturgeon là chính trị gia giàu kinh nghiệm nhất ở Scotland hiện nay. "Luật sư Sturgeon hoàn toàn xứng đáng để kế nhiệm tôi - ông Alex Salmond phát biểu trên diễn đàn Đại hội SNP - Với bản tính điềm đạm nhưng quyết đoán, bà ấy hoàn toàn có thể dẫn dắt đất nước này trong xu thế bớt lệ thuộc hơn vào London".

Về phần mình, trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị là Bộ trưởng Thứ nhất, bà Nicola Sturgeon cam kết sẽ ưu tiên chi ngân sách cho các lĩnh vực an sinh xã hội và dịch vụ công cộng, cũng như khuyến khích thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn nâng cao tiện ích cho dân chúng. Đồng thời, bà Sturgeon cũng tuyên bố rằng sẽ cương quyết ngăn chặn chương trình cắt giảm trợ cấp nhà ở cho người nghèo tại các thành phố lớn, bởi "sự việc tồi tệ này sẽ tác động trực tiếp đến cuộc sống của hơn 20.000 trẻ em", bà Nicola Sturgeon nhấn mạnh.

Xuân Hiếu (tổng hợp)
.
.