Phu nhân Thủ tướng Anh "vung tay quá trán"

Thứ Hai, 24/04/2006, 09:30

Các nghị sĩ thuộc đảng Lao động đang rất tức giận khi biết bà Cherie Blair đã trao hóa đơn thanh toán trị giá 7.700 bảng Anh cho thợ làm tóc riêng của mình là Andre Suard để trả phí dịch vụ làm tóc trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 6/4 đến ngày 6/5/2005, tính trung bình mỗi ngày phu nhân Thủ tướng Anh đã chi 275 bảng Anh cho công việc sửa sang vẻ đẹp của mái tóc và khuôn mặt.

Điều đáng nói là số tiền này lại được trích từ quỹ của đảng Lao động trong khi đảng này đang vấp phải khó khăn về tài chính và bị cáo buộc vay 14 triệu bảng Anh từ các doanh nhân để đổi lấy những lá phiếu đồng ý của các nghị sĩ là thành viên trong đảng.

Năm 2006 quả là năm "đại họa" đối với gia đình Thủ tướng Anh Tony Blair

Vân Thanh (theo Independent)
.
.