Quốc vương Arab Saudi giàu nhất thế giới

Thứ Sáu, 12/05/2006, 08:00
Theo thống kê của tạp chí Forbes ngày 5/5 thì Quốc vương và các nguyên thủ các nước Arab thuộc khu vực vùng Vịnh luôn đứng đầu thế giới về tổng trị giá tài sản. Vị trí thứ nhất thuộc về Quốc vương Arab Saudi Abdullah với tài sản trị giá 21 tỷ USD.

Tiếp đến là Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei với 20 tỷ USD. Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất Khalifa bin Zayed al-Nahayan xếp vị trí thứ 3 với 19 tỷ USD.

Mặc dù thu được nhiều lợi nhuận từ việc kinh doanh dầu lửa và đầu tư ở nước ngoài nhưng người đứng đầu Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktourn vẫn chỉ có được 14 tỷ USD.

Đại diện đầu tiên của Hoàng gia châu Âu trong danh sách những nhà quý tộc giàu nhất thế giới là Hoàng tử Hans-Adam II của Liechtenstein (Trung Âu) với khoảng 4 tỷ USD. Đáng chú ý là năm nay, Tổng thống Guinea xích đạo Teodoro Obiang Nguema Mbasogo lần đầu tiên được lọt vào bảng xếp hạng của Forbes với 600 triệu USD

Vân Thanh (theo AFP)
.
.