Thái Lan: Cựu Thủ tướng vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng nhờ… internet

Thứ Bảy, 02/03/2013, 22:45

Hàng triệu người trên khắp thế giới đã từ bỏ thói quen cắp catáp đến văn phòng, và từ nhà riêng, phi trường hay ở bất cứ nơi đâu có kết nối Internet họ vẫn có thể làm việc hiệu quả. Tuy nhiên đảng cầm quyền tại Thái Lan lại áp dụng phương pháp làm việc từ xa trong một lĩnh vực hoàn toàn khác. Và cựu  Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sử dụng Internet và kỹ thuật của điện thoại di động để “tư vấn chiến lược và sách lược điều hành đất nước”.

Từ 1 năm rưỡi nay, theo lời những người trong đảng cầm quyền tại Thái Lan, các quyết định chính trị quan trọng nhất của đất nước 65 triệu dân này đều có sự “cố vấn” từ nước ngoài bởi một nguyên thủ đang lưu vong từ năm 2008 để tránh những cáo buộc tham nhũng. Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đi khắp thế giới trên phi cơ riêng, trò chuyện với các bộ trưởng bằng điện thoại di động, thảo các bản văn trên mạng xã hội và đọc những tài liệu do thuộc hạ gửi đến bằng e-mail. Ông được mô tả là tham gia điều hành đất nước Thái Lan qua Skype.

Sự tham chính dù là hạn chế về mặt không gian nhưng vẫn là một sự củng cố và duy trì vị thế của nhà tỉ phú ngành viễn thông này, người đã bị phế truất do một cuộc đảo chính của giới quân sự năm 2006. Chính thức thì cô em gái Yingluck Shinawatra mới là Thủ tướng từ năm 2011. Tuy nhiên, ông Thaksin Shinawatra, 63 tuổi, đã sử dụng Internet và các kỹ thuật di động để tạo ra một cách thức tham gia nghị trường.

"Chúng tôi có thể liên lạc với ông ấy bất cứ giờ nào. Thế giới đã thay đổi và không còn ranh giới nữa. Nó không còn giống như cách đây 100 năm khi người ta còn sử dụng điện tín. Khi gặp vấn đề gì, chúng tôi sẽ gọi cho ông ấy" - Charupong Ruangsuwan, Bộ trưởng Nội vụ và Tổng thư ký đảng Pheu Thai của ông Thaksin, cho biết.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Ngoài Skype, ông Thaksin còn sử dụng nhiều mạng xã hội như WhatsApp và Line để giữ liên lạc với các thủ lĩnh trong đảng. Phần lớn những buổi lên mạng Skype đều được giới truyền thông Thái Lan thuật lại. Trong tháng này, ông Thaksin đã chat trực tuyến để thảo luận về cuộc bầu cử thị trưởng Bangkok sắp tới, ông cho rằng người nào được chỉ định không quan trọng vì “ngay cả một cột đèn đường cũng có thể đánh bại phe đối lập”. 

Sự hồi phục chính trị của ông Thaksin về mặt nào đó lại thích hợp với nền chính trị Thái Lan. Đất nước vẫn hài lòng với cái mà giáo sư chính trị học Thitinan Pongsudhirak ở Đại học Chulalongkorn gọi là "sự thích nghi không dễ". Rất nhiều người dân Thái Lan tin rằng sẽ rất tốt cho Thái Lan và ông Thaksin nếu ông vẫn ở xa, như thế sự giận dữ sẽ không được nhen nhóm lại.

Bộ trưởng Charupong cho rằng, việc ông Thaksin điều hành từ xa giúp ông có được tầm nhìn hiệu quả giống như một huấn luyện viên  bóng đá. "Tựa như chúng tôi có một Thủ tướng trong nước và một Thủ tướng ở hải ngoại. Chúng tôi cùng nhau làm việc và đó là sức mạnh của chúng tôi"

Minh Luân (theo The New York Times)
.
.