Thủ tướng Nga V.Putin không loại trừ tình huống ông bị thất cử

Thứ Hai, 13/02/2012, 10:15

Ngày 1/2/2012, Thủ tướng Nga Vladimir Putin, ứng cử viên chủ đạo của cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 4/3 tới, đã có một cuộc gặp gỡ với các luật gia trẻ tại Học viện Pháp luật Moskva. Tại đây, ông đã nhấn mạnh rằng, ông cũng từng tốt nghiệp Khoa Luật ở Trường đại học Tổng hợp quốc gia Leningrad (Tổng thống Dmitry Medvedev cũng học ở trường này ra, nhưng sau ông Putin cả chục năm). Ông Putin không loại trừ việc có thể sẽ phải tham gia vào vòng hai bầu cử và thậm chí có thể ông sẽ bị thất cử.

Không được ủng hộ, không cố vị

Để có mặt tại Học viện Pháp luật Moskva, ông Putin đã phải xin nghỉ phép một ngày, để khỏi phải thực hiện chức phận của một  Thủ tướng và dồn toàn tâm toàn ý cho việc  tuyên truyền vận động với tư cách ứng cử viên tổng thống (vì cuộc gặp diễn ra trong giờ làm việc).

Theo lời thư ký báo chí của ông Putin, trong tương lai từ nay tới ngày bầu cử tổng thống mới, Thủ tướng Nga nếu muốn hoạt động với tư cách ứng cử viên tổng thống ngày nào thì lại phải tiếp tục xin nghỉ phép ngày ấy. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian một ngày  đó thì không cần phải đặt ai vào ghế tạm quyền Thủ tướng và nội các vẫn tiếp tục làm việc theo nhịp điệu thường nhật. Thư ký báo chí của ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, Thủ tướng Nga sẽ không lạm dụng quyền xin nghỉ phép này và lịch làm việc của một ứng cử viên tổng thống sẽ không được "lấn sân" quá lịch làm việc của một Thủ tướng đương nhiệm…

Tới gặp ông Putin tại Học viện Pháp luật Moskva là những thành viên tích cực của Hội Luật gia Nga, có ham muốn đánh giá từ góc nhìn luật pháp về hoạt động của các ủy ban bầu cử. Những người trẻ này ngày 26/1/2012, đã lập ra Đội quan sát viên "Để bầu cử trong sạch", đại diện cho ông Putin tại các địa điểm bỏ phiếu. Họ đã quyết định tìm cho bằng được 95.000 quan sát viên để có thể bao quát được hết các điểm bỏ phiếu tại Nga trong ngày 4/3 tới. Họ muốn ngăn chặn tất cả những hành vi vi phạm tính khách quan của bầu cử, dù từ phía bất cứ ứng cử viên nào…

Sẽ có 5 ứng cử viên tham gia tranh cử ngày 4/3 tới: ngoài ông Putin còn có Chủ tịch đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) Guennadi Ziuganov, thủ lĩnh Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo nhóm Nước Nga công bằng (SR) trong Duma Quốc gia Sergei Mironov và nhà tỉ phú trẻ trung năng động Mikhail Prokhorov… Năm 2000, khi ông Putin lần đầu tranh cử tổng thống Nga, ông đã nhận được 52,94% số phiếu bầu.  Khi tái tranh cử nhiệm kỳ hai năm 2004, tỉ lệ phiếu bầu cho ông đã lên tới 71,31%.

Nhiều câu hỏi vang lên trong buổi gặp đã đề cập tới cả những vấn đề gay cấn, trong đó có cả khả năng phải tổ chức vòng hai bầu cử tổng thống Nga…

Theo lời ông Putin, tại nước Nga trước ngưỡng cửa của cuộc bầu cử tổng thống đã lan rộng một cuộc đấu tranh chính trị gay gắt và điều này thì "chỉ có thể hoan nghênh": "Bởi lẽ, như thế chứng tỏ là mọi người không bàng quan với việc đất nước sẽ phát triển như thế nào,  với việc chính quyền sẽ tuân theo những tiêu chí nào khi giải quyết các nhiệm vụ và các vấn đề đang đứng trước nước Nga".

Ông Putin nhấn mạnh rằng, để chính quyền có thể làm việc có hiệu quả, quan trọng không chỉ là làm sao để "nó cảm thấy mình đủ tính chất hợp pháp, mà quan trọng còn là cả bước tiếp theo khác nữa: làm sao để chính quyền này có thể hội tụ được những lực lượng chính yếu trong xã hội để giải quyết những nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra trước nước Nga". Ông cho rằng, tương lai của nước Nga sẽ phụ thuộc vào việc những nhiệm vụ này sẽ được giải quyết như thế nào…

Ông Putin cũng nhắc lại luận điểm đã từng được ông đưa ra trong cuộc trò chuyện trực tuyến trung tuần tháng 12/2011 rằng, ông không nhìn thấy ý nghĩa gì đối với mình trong công việc nếu không có được sự ủng hộ của nhân dân Nga: "Chỉ trên cơ sở nguyện vọng đích thực của nhân dân, bất cứ chính quyền nào, dựa trên nguyện vọng đó, dựa trên sự ủng hộ của các công dân, mới có thể thực hiện được những nhiệm vụ và kế hoạch đang đặt ra trước đất nước. Khác đi thì không thể nào làm việc được… Tôi đã từng công khai nói và hôm nay tôi muốn nhắc lại thêm một lần nữa: tôi không muốn làm việc và sẽ không làm việc nếu không có được sự ủng hộ. Bởi như thế là vô nghĩa!".

Xin nhắc lại là trong cuộc trò chuyện trực tuyến ngày 15/12/2011, ông Putin đã nhấn mạnh: "Tôi có thể nói một cách rất xác định rằng, nếu tôi  không cảm thấy sự ủng hộ của nhân dân - còn việc có sự ủng hộ đó hay không, thì trong một xã hội dân chủ sẽ được xác định không phải trên các website hay ở ngoài các quảng trường mà chỉ theo kết quả bầu cử - nếu tôi nhận thấy rằng không có một sự ủng hộ như thế, tôi sẽ không ở lại trong phòng làm việc của mình thêm bất cứ một ngày nào nữa"…

Ứng cử viên tổng thống Nga Putin cho rằng, đóng góp lớn cho việc chính quyền có được quyền đại diện thích đáng của nhân dân chính là những luật gia trẻ đang ngồi trước ông tại Học viện Pháp luật Moskva: "Tôi rất vui khi được trao cho các bạn giấy chứng nhận là quan sát viên của ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin".

Thủ tướng Putin cũng thú thật là, nói cho cùng, ông trước đây "không bao giờ muốn tham gia các cuộc bầu cử". Ông cho rằng vận động tranh cử là "một thủ tục rất khó chịu", vì thường phải đưa ra những lời hứa có lúc là hươu vượn bởi rất không khả thi. Tuy nhiên, khi cọ xát với thực tế thì ông đã ngộ ra rằng, không phải bao giờ cũng là như vậy: "Các công dân của chúng ta, cứ tưởng như chưa hề được chuẩn bị nếu nhìn từ khía cạnh luật pháp và kinh tế, lại vẫn có thể cảm thấy rất rõ sự thật lòng của những người biết cách trình bày rành mạch những gì mà họ dự định sẽ làm…." (như chính ông chẳng hạn!). Và ông cho rằng, những người Nga có tinh thần ái quốc chính là lực lượng ủng hộ ông…

Cần thì lại chiến đấu tiếp

Ứng cử viên tổng thống Nga Putin nói: "Như quý vị đã biết, theo đúng luật hiện hành, chúng ta có thể phải tổ chức vòng hai bầu cử, việc này phụ thuộc vào ý muốn của các công dân. Tất nhiên, tôi đã không ra ứng cử nếu không tin rằng mình sẽ giành được chiến thắng. Tôi cũng hiểu và cho rằng quý vị cũng hiểu là, vòng hai bầu cử sẽ gắn với việc tiếp tục một cuộc chiến đấu  nhất định, tức là với một sự bất ổn định đã rõ trong tình huống chính trị này của chúng ta. Nhưng thế thì cũng chẳng có gì là hãi hùng cả, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận. Nếu cần thiết thì chúng tôi cũng sẽ  làm việc cả trong vòng hai. Nhưng tôi cũng rất muốn tin rằng, mọi người đánh giá một cách tích cực những thành quả công việc của tôi trong những năm trước đây, cả trên cương vị Tổng thống lẫn trong vai trò Thủ tướng Chính phủ, và họ sẽ tới các điểm bỏ phiếu để nói lên chính kiến có sức nặng của mình và bỏ phiếu".

Theo luật pháp Nga, vòng hai sẽ được tổ chức nếu không có ai trong số các ứng cử viên đạt được hơn 50% tỉ lệ phiếu bầu.  Ở thời điểm hiện tại (đầu tháng 2/2012), ứng cử viên Putin, theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, đang ở tỉ lệ tín nhiệm khoảng 45%... Ứng cử viên Mikhail Prokhorov cùng với Guennadi Ziuganov cùng được khoảng 11%. Còn hai ứng cử viên Vladimir Zhirinovsky và Sergei Mironov chỉ nhận được khoảng một nửa tỉ lệ phiếu bầu so với hai người trên…

Thủ tướng Putin cũng không loại trừ  khả năng sẽ có các đại diện của các đảng đối lập được vào tham gia công việc trong nội các. Đồng thời ông cũng đưa ra một số nhận xét về chương trình vận động tranh cử của các đối thủ, mặc dù ông không coi ai là đối thủ chính của mình.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, ông từng là một đảng viên cộng sản còn "gay gắt" hơn cả đương kim Chủ tịch KPRF Guennadi Ziuganov, vì ông từng công tác ở Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB), cơ quan được coi là "đội quân vũ trang" của Đảng Cộng sản Liên Xô trước kia (khi phục viên vào cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ông Putin đã mang quân hàm đại tá an ninh). Ông Putin không đồng tình với nhiều điểm trong chương trình tranh cử của ông Ziuganov, nhưng ông cũng cho rằng, những việc mà ông Ziuganov đưa ra như lập kế hoạch chiến lược trong khuôn khổ các tập đoàn cũng là "rất không tồi"…

Đề cập tới thủ lĩnh của đảng LDPR Zhirinovsky, ông Putin cho rằng, một số điểm trong chương trình vận động tranh cử của ông này "không khả thi hoặc không kịp thời". Ông nhận xét: "Ở Vladimir Zhirinovsky lắm khi cũng hình thành những ý tưởng lành mạnh. Khi tôi đề nghị thành lập 7 khu vực liên bang, ông ấy đã nói: "Đó cũng chính là điều tôi đã đề nghị thành lập!". Tôi bèn giở lại những tập tuyên truyền cũ của ông ấy trong giai đoạn trước thì thấy đúng là ông ấy cũng đã viết những điều tương tự như thế. Đó đơn giản chỉ là sự trùng lặp.  Ông ấy cũng là một chuyên gia không tồi về phương Đông, hiểu biết các vấn đề rất sâu sắc và chuyên nghiệp, nhưng thật tiếc là ông ấy lại có một cái gì đó không thể chấp nhận được và rất nguy hiểm đối với một quốc gia đa dân tộc như nước ta".

Ứng cử viên tổng thống Nga  Putin cũng cho rằng, các ứng cử viên tổng thống khác cũng có những điều hữu lý trong các chương trình vận động tranh cử. Ông nhận xét về ứng cử viên tỉ phú Mikhail Prokhorov, người mà ông nói rằng tuy không có quan hệ gần gụi nhưng cũng đã biết từ lâu: "Theo tôi, đó là một con người hiện đại, chân thành, muốn cải thiện nền kinh tế một cách thực tế. Prokhorov nói rằng, ông ấy không đề nghị tăng thời gian làm việc trong tuần, mà chỉ đơn giản là cho phép làm việc theo đúng thời lượng mà mọi người muốn. Nhưng tôi biết trong thực tế một việc như thế sẽ dẫn tới đâu - mọi người sẽ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt theo đúng điều mà chủ nhân công muốn. Còn các đề nghị của Prokhorov trong kinh tế cũng đủ độ tự do đến mức mà chúng tôi rồi đây sẽ thực hiện bằng cách này hay cách khác…".

Ông Putin cũng quan tâm tới cách nghĩ của nhiều người trong số những cử tri không muốn đi bỏ phiếu vì "thế nào thì ông Putin cũng giành chiến thắng, bọn họ kiểu gì thì cũng bày trò gì đó". Và ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không bày trò gì cả đâu! Tôi muốn để tất cả chúng ta và tất cả đất nước hiểu rằng, cuộc bầu cử sẽ trung thực, cởi mở và kết quả của nó sẽ là khách quan"…

Ứng cử viên tổng thống Nga Putin cũng không loại trừ rằng, ông có thể bị thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới… Ông cũng tuyên bố rằng, ông sẽ hỗ trợ cho bất kỳ ai được bầu làm tổng thống mới: "Điều đó có nghĩa là những người khác cần được thử sức để làm tốt hơn, vì các công dân của đất nước ta trao số phận quốc gia Nga cho những bàn tay khác và cần phải giúp đỡ những người đó giải quyết những vấn đề đang thách thức đất nước".

Cũng phải nói rằng, trong lúc ông Putin nhận xét rất cẩn trọng về các đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới thì đa phần  các đối thủ của ông lại tương đối "nặng lời" khi nhận xét về cơ hội thắng cử của ông. Trong một cuộc họp báo mới đây nhất tại Moskva, ngày 1/2, thủ lĩnh LDPR Zhirinovsky còn quả quyết rằng, Ủy ban Bầu cử LB Nga đã chuẩn bị sẵn những biên bản bầu cử nói về thắng lợi của ông Putin ngay trong vòng một bầu cử với tỉ lệ từ 51 tới 59% (?!).

Ông Zhirinovsky cũng cho rằng, Chủ tịch đảng KPRF Ziuganov sẽ được "phân" cho khoảng 12-15% số phiếu bầu; số phiếu còn lại sẽ lại được chia tiếp cho bộ ba ứng cử viên khác, trong đó có chính ông (?!). Không rõ là ông Zhirinovsky dựa vào nguồn tư liệu nào mà nói vậy? Nhìn chung, ở Nga từ nhiều năm nay cũng ít ai để ý tới các tuyên bố giật gân nhưng thiếu căn cứ của ông Zhirinovsky trong các chuyện quốc gia đại sự… Có thể là không ai cố ý nhưng hình như ông Zhirinovsky đã được xếp cho vai trò "hoạt náo viên" cho chính trường Nga thời hiện đại, thiếu ông là mất vui…

Còn Chủ tịch KPRF Ziuganov trong cuộc tiếp xúc với các nhà báo mới đây nhất thì lại dự đoán rằng, nếu kiểm phiếu một cách trung thực, ứng cử viên Putin trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 4/3 tới cùng lắm chỉ nhận được không quá 50% số phiếu…

Minh Huyền (tổng hợp)
.
.