Truy quét “vàng tặc” giữa mùa COVID-19

Thứ Sáu, 30/07/2021, 16:27
Không để các đối tượng lợi dụng thời điểm dịch bệnh COVID-19 tổ chức khai thác vàng trái phép, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh và xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.

Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nhằm không để các đối tượng lợi dụng thời điểm dịch bệnh COVID-19 tổ chức khai thác vàng trái phép, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh và xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.

Theo đó, ngày 28/7, lực lượng Công an đã tổ chức kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Bãi 38, xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, phát hiện 2 khu vực với khoảng 100 người đang thực hiện khai thác vàng trái phép.

Tổ công tác đã đình chỉ hành vi vi phạm, lập biên bản làm việc với 2 trường hợp, gồm Nguyễn Văn Hà (SN 1976, trú huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) là chủ hoạt động khai thác; Hoàng Văn Trang (SN 1985, trú xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) là công nhân tại khu vực khai thác. 

Qua làm việc, ông Trang khai nhận hoạt động khai thác theo sự chỉ đạo của ông Ngô Bá Lộc (trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn). Tại thời điểm kiểm tra, ông Lộc không có mặt ở hiện trường.

Điểm khai thác vàng trái phép tại Bãi 38, xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.

Tổ công tác phối hợp Công an xã Phước Hòa đã phá hủy toàn bộ công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động khai thác gồm 9 lán trại, 9 máy nổ, 2 máy phát điện, 5 cối xay,… đồng thời đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng trái phép.

Hiện Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ đề xuất xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 22/7, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại các khu vực Hố Lò 5, Hố Lò 10, Ngách Chụm, Thác Trắng, Đồi Sim, Suối Trang, Đập Thải thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

Qua đó đã phá hủy 16 lán trại, 9 máy xay, 4 máy nổ bơm nước, 29 hồ ngâm ủ, 1.000m dây điện,…; đẩy đuổi hơn 100 đối tượng ra khỏi khu vực khai thác.

Tổ công tác phá hủy lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.
Kết thúc quá trình truy quét, tổ công tác đã tiến hành bàn giao các khu vực khai thác thuộc thôn Bồng Miêu cho Công an xã Tam Lãnh quản lý, theo dõi.
Ngọc Thi (Clip)
.
.