Đòi nợ không được, rủ bạn đến cướp tài sản

Thứ Sáu, 23/07/2021, 16:09
Sau nhiều lần đòi tiền không được, Long rủ thêm Trường đi tìm và khống chế "con nợ". Hai đối tượng đã lục soát người "con nợ" và lấy đi 900 nghìn đồng, 1 điện thoại di động

Ngày 23/7, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các bị can Vũ Duy Long (SN 1998) và Trần Duy Trường (SN 2003), cùng trú tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, Long cho Đỗ Xuân Hưng (người ở cùng xã) vay 5 triệu đồng với lãi suất 10.000 đồng/1 triệu/ ngày. Tuy nhiên, đến hẹn Hưng không trả được tiền lãi cho Long. 

Các bị can Vũ Duy Long và Trần Duy Trường tại cơ quan Công an.

Sau nhiều lần đòi tiền không được, Long rủ thêm Trường đi tìm Hưng đòi nợ. Hai đối tượng đã tìm bắt giữ, khống chế Hưng, lục soát trong người “con nợ” lấy đi 900 nghìn đồng, 1 điện thoại di động Iphone 6.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Bình Xuyên nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ Long và Trường về các hành vi nêu trên.

*Cũng theo Công an Bình Xuyên, đơn vị vừa bắt đối tượng giữ Hà Văn Tứ (SN 1969) ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP Hà Nội về hành vi “Cướp giật tài sản”. Theo điều tra, ngày 16/7, Tứ đến Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Xuyên để uống thuốc Methadone điều trị cai nghiện.

Công an huyện Bình Xuyên lấy lời khai của Hà Văn Tứ.

Trên đường về, Tứ nhìn thấy bà Hà Thị Đa (trú tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên) đang đứng nghe điện thoại bên đường, sau đó để điện thoại vào túi xách đặt trong giỏ xe đạp. Tứ đi theo nạn nhân một đoạn rồi giật chiếc túi xách trên.

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an huyện Bình Xuyên khẩn trương điều tra và chỉ một tuần sau đã làm rõ Hà Văn Tứ là thủ phạm của vụ cướp nói trên, thu hồi toàn bộ tài sản trả cho bị hại.

M.Hiền
.
.